Kết quả tìm kiếm cho "bị thương 6.973 người"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 37
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiêm chủng vaccine, bệnh sởi ở nước ta đã được kiểm soát, có xu hướng chung giảm.
Thực hiện Nghị quyết A/64/L.44 của Đại hội đồng Liên hợp quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 là 'Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông' trên toàn cầu, hàng năm Việt Nam cùng với các quốc gia trên thế giới tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông (TNGT).
Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho biết, tháng 10/2023 (tính từ ngày 15/9 đến ngày 14/10), toàn quốc xảy ra 1.491 vụ tai nạn giao thông, làm chết 731 người và làm bị thương 1.171 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022 tăng 568 vụ (61,54%), tăng 202 người chết (38,19%), tăng 561 người bị thương (91,97%) (chưa tính số liệu của hàng không vì đặc thù riêng).
Lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) rất được quan tâm, bởi liên quan mật thiết đến đời sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC). Chứ hiện nay, lương cơ sở chưa đáp ứng được đời sống của họ, chưa tương xứng với thời gian và chất xám bỏ ra.
Từ đầu năm 2022 đến nay, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc của cấp ủy Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Từ đó, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt.
Sau hơn 3 năm (2020 - 2023), giá xăng trong nước có thời điểm xuống dưới mức thấp 11.000 đồng/lít nhưng cũng có lúc tăng vọt lên đến đỉnh điểm gần 33.000 đồng/lít.
Ngày 24/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị phát triển giáo dục đào tạo vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ-TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và các địa phương biên giới đã phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” vững mạnh.
Chợ Mới có hơn 420 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) và gần 18.770 cơ sở kinh tế phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ, tạo động lực để DN yên tâm đầu tư, phát triển SXKD lâu dài của chính quyền địa phương, thời gian qua, các DN năng động đổi mới, sáng tạo, tích cực phát triển các sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Chợ Mới (tỉnh An Giang) thành điểm sáng trong quá trình hội nhập.
Năm 2022, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) khởi sắc và phát triển so cùng kỳ. Cụ thể 11/12 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so Nghị quyết HĐND huyện đề ra; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ).
Trong 11 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 10.323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.800 người, bị thương 6.973 người; bình quân mỗi ngày có 17 người chết vì tai nạn giao thông.
Ông Trần Hữu Minh, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 11/2022 (tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022), toàn quốc xảy ra 1.111 vụ tai nạn giao thông, làm chết 579 người và làm bị thương 833 người.